Trang

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Thiên Môn Sơn, cảnh đẹp nhất thiên hạ chăng?


Lại nhớ chuyến du lịch vừa qua, thật ấn tượng! TMS là vùng núi cao hiểm trở của vườn quốc gia Trương gia Giới ( Hồ Nam, TQ ) Đúng là tạo hóa đã ban tặng cho nơi đây một cảnh đẹp vừa hùng vĩ, vừa bí ẩn...Các nhà làm phim của Hollywood đã đưa nơi này vào phim bom tấn Avantar của họ...Nhờ vậy du lịch TMG càng có sức thu hút hơn... Hãy cùng ST thưởng ngoạn một số cảnh núi non trùng điệp nha... 











Ba chị em ST trên đỉnh núi cao ( ST đang bị cơn dị ứng mặt sưng tấy, mà vẫn không hể dừng chơi)





Hai vợ chồng khỉ ( tuổi thân mà ) như đang diễn trong Atvantar




Con đường dẫn khách du lịch đi vòng quanh núi cao. Chả ngọn nào giống ngọn nào...




Tiếp nhận năng lượng vũ trụ?!

Con đường kính vắt ngang núi...


Nhìn từ đường kính xuống, đường ngoằn ngoèo như xác rắn





Cổng trời đây rồi! Nơi đây trong một cuộc thi, hai phi công người Mỹ đã thành công khi lái máy bay chui qua cổng trời này!


Bốn anh chị em sau một hồi leo, ngắm, thở... đã tới đích!!!


Cả đòan đây!




Chào nhé!



Xin cám ơn và tạm biệt!

6 nhận xét:

  1. TMG đẹp tuyệt!cảnh cũng hùng vĩ như cảnh LS-QL!

    Trả lờiXóa
  2. Vâng anh ạ. QL CÓ SÔNG. NHƯNG Ở ĐÂY THIÊN VỀ CẢNH NÚI...CŨNG ĐẸP LẮM ạ!

    Trả lờiXóa
  3. ĐẸp quá Song Thu ơi. Mọi người lên cao nhất là bao nhiêu mét. Đi bộ lên à?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi TMS cao nhất chỉ 1.300m nhưng phải đi qua 99 khúc cua chóng mặt bằng ôto rồi cáp treo chị ạ. Sau đó đi bộ theo đường vòng quanh núi lên đỉnh để ngắm cảnh. Cuối cùng lại vào thang máy xuống nơi bọn em chụp hình tòan đòan đấy. Đẹp lắm chị à!

      Xóa
  4. Cái "CỔNG TRỜI" mà đoàn chụp 4 bức hình (cái hình cuối là hình em đứng với anh Kính) nó cứ gợi cho chị cái ĐÀN GHI TA. Em ngắm mà xem, cái đàn này mang đậm nét CỔ ĐIỂN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi. giống cây đàn ghi ta dốc ngược! Phần cán là đương đi lên 240 bực đó chị. Bon em đi bộ leo lên đỉnh rồi xuống bằng thang máy, đứng bên dưới chụp hình đó!...

      Xóa