Trang

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Cuối tuần thư dãn với Nàng Tiên Hoa

 



Nàng tiên trong tranh là ai?  Đó chính là nàng Chloris, sau thời Hy Lạp thì người La Mã cải tên nàng thành Flora- là nữ thần của các loại hoa. Chữ flower (hoa) trong tiếng Anh có gốc từ đây.

Chân dung Flora, tranh tường khoảng thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, biểu tượng thường là giỏ hoa, bình hoa.
Thuở còn là… trinh nữ, Flora là một nàng tiên xinh đẹp , con của Titan biển Oceanus. Nàng không nằm trong danh sách “những nàng tiên hạng A”, nhưng vì nàng gắn liền với mùa xuân, nên dân chúng có tổ chức lễ hội mừng xuân khá là xôm cho nàng.


Tác phẩm “Flora”, Evelyn de Morgan, 1894.


Tác phẩm “Nữ thần Flora”, Rembrandt, 1634. 
Ồ,  Flora đang là tiên mà, sao tự dưng được thăng  thành thần nhỉ? Việc này lại liên quan tới một tích .  “Thủ phạm” kỳ này là thần gió Tây Zephyrus.

Sau khi "ăn cơm trước kẻng"  ông ấy cưới Flora làm vợ, và “thăng chức” cho nàng từ tiên lên thành thần.  Hơi thở của Flora bỗng dưng biến thành hoa. Trái đất trước đây chỉ có vài màu, bây giờ Flora đi đến đâu là màu mới thi nhau mọc lên, không khí vui vẻ, sinh động. Đúng là mùa xuân.


Tác phẩm “Zephyrus và Flora”, Henrietta Rae, 1888.

 Trông lãng mạn quá! Để không bị lẫn lộn hai người này với Cupid và Psyche, các họa sĩ hay vẽ thêm hoa (cho Flora) và cánh bướm thay vì cánh lông vũ trắng cho Zephyrus.


Tác phẩm “Zephyrus đội vương miện cho Flora”, Schall Frederic, thế kỷ 18.
  
Vẽ cảnh thần gió cưới Flora, tặng nàng vương miện, và phong nàng làm thần. Cupid và chim bồ câu có mặt trong tranh để minh chứng cho tình yêu của hai người.


Zephyrus ve vãn Flora”, John William Waterhouse, 1897.

 Vì thần gió sà xuống nên khăn tóc của mấy cô bay hết cả, Flora trông hơi khó chịu , nhưng tranh nhìn cũng thơ mộng chứ.


“Flora”, Sebastiano Ricci, 1712
 Flora đang cắm hoa với đám anh em nhà Cupid. Hạnh phúc thật!

Chúc ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!

 ST biên tập lại từ Pha lê

Cuối tuần mời xem: Một triển lãm lớn

Một triển lãm lớn: các tác giả được giải thưởng Nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh 2012.

          


Nguyễn Gia Trí, thiếu nữ trong vườn,160 x 400 cm, sơn mài
Nguyễn Gia Trí, “Thiếu nữ trong vườn”,160 x 400 cm, sơn mài

Nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm các tác phẩm mỹ thuật và tác phẩm nhiếp ảnh của các tác giả mới được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2012.
Triển lãm giới thiệu tới công chúng các tác phẩm, cụm tác phẩm tiêu biểu của các tác giả, nhằm tôn vinh những thành tựu và đóng góp của 19 họa sĩ, nhà điêu khắc; Nghệ sĩ nhiếp ảnh được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh.


Các tác phẩm trong triển lãm là những tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sĩ đã được Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao có giá trị về thẩm mỹ và nội dung tư tưởng sâu sắc. 
Dưới đây là một số hình ảnh:


Nguyễn Gia Trí, dọc mùng, 160 x 400 cm, sơn mài
Nguyễn Gia Trí, “Dọc mùng”, 160 x 400 cm, sơn mài


Phạm Văn Hớn (Phạm Mười), vót chông, cao 78 cm, đồng
Phạm Văn Hớn (Phạm Mười), “Vót chông”, cao 78 cm, đồng

Nguyễn Thế Vinh (Nguyễn Vinh), người xóm Chàm Phan Rang, 110 x 120 cm, sơn dầu
Nguyễn Thế Vinh (Nguyễn Vinh), “Người xóm Chàm, Phan Rang”, 110 x 120 cm, sơn dầu

Lê Mai Khanh (Mai Anh), chiến lũy, 30 x 40 cm, khắc cao su
Lê Mai Khanh (Mai Anh), “Chiến lũy”, 30 x 40 cm, khắc cao su

Hoa Bích Đào, nghỉ ngơi, cao 68 cm, gỗ
Hoa Bích Đào, “Nghỉ ngơi”, cao 68 cm, gỗ

Chu Chí Thành, bộ ảnh “Từ ngục tối thắng lợi trở về” Nghẹn ngào đón mừng các chiến sĩ thắng lợi trở về (Quảng Trị 1973)
Chu Chí Thành, bộ ảnh “Từ ngục tối thắng lợi trở về”
nghẹn ngào đón mừng các chiến sĩ thắng lợi trở về (Quảng Trị 1973)

Lê Mai Khanh (Mai Anh), bộ tranh: nhổ mạ - cấy lúa – thu hoạch, 45 x 60 cm, in tổng hợp
Lê Mai Khanh (Mai Anh), bộ tranh: “Nhổ mạ-cấy lúa–thu hoạch”, 45 x 60 cm, in tổng hợp


Vương Khánh Hồng, cụm ảnh: “đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh những năm đánh Mỹ” Đại tướng Võ Nguyên giáp yêu bộ đội và những cánh rừng Trường Sơn.
Vương Khánh Hồng, cụm ảnh: “Đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh những năm đánh Mỹ”
Đại tướng Võ Nguyên giáp yêu bộ đội và những cánh rừng Trường Sơn.


Thời gian và địa điểm tổ chức:
- Từ ngày 29. 7 đến ngày 5. 8. 2013
- Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội
- Khai mạc: 17h, thứ Hai, ngày 29. 7. 2013




Thank you!