Trang

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

Tin buồn



Gia đình bà Vũ Thanh Mai và các con kính báo : 
Chồng và cha chúng tôi, ông : 
Mai Quốc Anh
Sinh ngày 20/5/1937
Đã mất vào hồi 17h15 ngày 19/9/2015 (7/8 Âm lịch)
Lễ viếng từ 13 h - 15h ngày thứ năm 24/9/2015 tại nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai Hà Nội . An táng tại đài HOÁ THÂN HOÀN VŨ .
Gia đình kính báo.                           
                              Bà Quả phụ  : Vũ Thanh Mai
                              Trưởng nữ.  : Mai Anh Sa
                              Thứ nam.    : Mai Anh Vũ

----------ooOoo----------


ST xin đăng lại tin này từ blog LS-QL để bạn bè trong blogspot.com cùng biết. 
Xin cám ơn!

9 nhận xét:

  1. Oi, cai tin nhu set danh. Khong the ngo sao lai dot ngot den the. Xin chia buon cung Thanh Mai va cac chau. Cau mong anh Quoc Anh som sieu thoat ve noi cuc lac. Cam on ST da thong bao.

    Trả lờiXóa
  2. Chị ơi! em xin gởi lời chia buồn đến gia đình người đã khuất. Cầu mong hương hồn được mau siêu thoát .

    Trả lờiXóa
  3. Em gái sang đọc tin buồn, chia buồn cùng gia đình chị gái Thanh Mai, chúc chị sớm vượt qua nỗi đau to lớn này, cầu mong anh siêu thoát nơi cõi thiền

    Chúc chị gái Song Thu tuần mới bình an chị gái nhé !

    Trả lờiXóa
  4. XIN CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH CHỊ VŨ THANH MAI !

    Trả lờiXóa
  5. Song Thu xin cảm ơn bạn bè gần xa đến thăm nhà, ghé đọc và để lại lời chia buồn đến Chị Thanh Mai của chúng ta. ST sẽ gửi đến chị Mai trong một ngày gần nhất những chia sẻ này của các bạn. Lần nữa, xin được chân thành cảm ơn!

    Trả lờiXóa
  6. Em xin chia sẻ cùng chị Thanh Mai và gia đình.

    Trả lờiXóa
  7. Thành kính phân ưu cùng gia đình người quá cố
    Cầu mong linh hồn người quá cố sớm siêu thoát về miền TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC

    Trả lờiXóa