Trang

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

Đi chơi, ngắm biển Cát Bà....






Nhân dịp sinh nhật cháu gái yêu tròn 10 tuổi, cả nhà Song Thu kéo nhau ra Cát Bà cho các cháu vui chơi thỏa thích. Đêm đầu nghỉ tại Đảo Khỉ resort, tránh ngày thứ bảy cuối tuần đông đúc và đắt đỏ.  Mà Đảo khỉ cũng thú vị lắm...ngoại trừ một điều...không gặp được chú khỉ con nào, hi!  






   Đảo Khỉ resort kia rồi...



   Cả nhà đang bập bênh trên chiếc cano nhỏ xíu ...



   Ngôi nhà gia đình ST sẽ nghỉ, sát biển, lưng tựa núi...



     Từ ban công... 

                           


   Chiều đến tha hồ nghịch cát...



  Sáng sớm hôm sau trời còn sương, hai bà cháu đã ra bãi biển nhặt ốc và san hô ...



    Trời mưa, biển động, chỉ còn cách đứng tạo giáng chụp ảnh...


                   


               Còn bà cũng vậy, hi!




   Giờ thì nắng đã lên!!!



   Bữa tối vừa ăn vừa ngắm biển mưa...có vị biển+hơi rừng...





Còn tiếp...








28 nhận xét:

  1. Cả nhà đi chơi vui quá.
    Cat Bà thuộc Tp HP quê anh và anh DK. Anh đã đến CB nhiều lần để khảo sát lập dự án, gần đây thì ra chơi.Đi nghỉ ở Khu du lịch CB thich hơn Bãi Cháy- HL là không khí, nươc biển sạch hơn, lại được thăm Khu bảo tồn thiên nhiên, sinh quyển thế giới...Đường ô tô từ Tp HP ra đảo quanh co bám biển rât thơ mộng (núi 1 bên và biển một bên. Chỉ còn vướng 2 phà, nên hơi mất thời gian, đi tầu cánh ngầm nhanh hơn, đã có dự án làm cầu).
    Chờ xem hồi sau của TG.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn em đi xe của Hoàng Long trọn gói: Đến Hải Phòng rồi đi tầu cánh ngầm ra Cát Hải, rồi lên cano đi Đảo Khỉ, anh ạ. Các cháu được trải nghiệm với " sông nước" khá thú vị...Chiều là đi tắm được ngay anh ạ!
      Hôm sau lại về res. Sunrise - Cát Bà đẹp lắm!

      Xóa
  2. Một chuyến nghỉ mát thú vị . Xin chúc mừng gia đình ST !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo ST, Cát Bà là khu nghỉ mát tốt vào loại nhất miền bắc bác Lý ạ. Sạch và trật tự lắm.

      Xóa
  3. Năm nay ST đi nghỉ mát nhiều nơi quá nhỉ!
    Chị rất thích Cát Bà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con cháu mời...ông bà được vi vu chị ạ! Em cũng thích Cát Bà, vừa có biển vừa có núi và rất nhiều màu xanh chị ạ!

      Xóa
  4. Cùng chia vui với cuộc du lịch với GĐ ST nhé
    Chúc vui vẻ.Mến

    Trả lờiXóa
  5. Chúc mừng đại gia đình chị có chuyến du ngoạn Cát Bà thật đẹp, con gái chị giống chị như giọt nước chị nhỉ ? (~_~)

    Trả lờiXóa
  6. Chúc cả nhà đi nghỉ vui, thoái mái, thư giãn, nhà chị cũng vừa đi Long Hải 2 ngày, nhưng không chụp ảnh nhiều vì chỉ lo nghỉ ngơi thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hè đến mà không đi đâu cứ bồn chồn chị nhỉ...Chúc chị an vui!

      Xóa
  7. Chúc mừng cả nhà- Đi Cát Bà- Thật là vui thích !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuổi chúng ta cứ đi chơi được là mừng anh nhỉ!

      Xóa
  8. Một kỳ nghỉ thật thú vị và bổ ích.Năm nay chị đi chơi về,nghĩ lại mà sợ và cứ mệt mỏi mãi.

    Trả lờiXóa
  9. Thật tuyệt vời cho chuyến du lịch được hòa mình vào thiên nhiên trong lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảo Khỉ- Cát Bà quả là còn hoang sơ lắm...Thiên nhiên đẹp và lành lắm bạn à!

      Xóa
  10. Vào thăm mấy lần mà chủ nhà đi vắng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây gờ gặp nhau rùi...ST ít vào face vì máy hỏng...Máy này của ÔX, không vào được face của mình, LL à...Cám ơn vẫn nhớ ST nhé!

      Xóa
  11. Thchs nhỉ, Đ định đi Cát Bà từ năm ngoái lại có bão nên chưa đi được,

    Trả lờiXóa
  12. Chúc mừng chuyến đi Cát Bà thú vị của gia đình em , dù đã qua nhưng anh cũng mừng ngay sinh của em , chú mạnh khỏe vui vẻ ,hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  13. Em cám ơn anh...Hì, bây giờ em chỉ muốn không nhớ ngày sinh anh à!!!

    Trả lờiXóa
  14. Một chuyến đi nghỉ mát thật thú vị chị iu nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ vui lắm ST à...Chị có gặp một số bạn trẻ từ Hưng Yên quê em đấy!

      Xóa
  15. Nhìn gia đình hạnh phúc quá . Chúc cô và gia đình sẽ mãi như thế !

    Trả lờiXóa
  16. thích quá chị ơi thật là một kỳ nghỉ hè tuyệt vời

    Trả lờiXóa